Thứ bảy, 12/7/2014, 09h07

Nghệ An: 21.000 hộ dân chưa có điện lưới quốc gia

Theo khảo sát, thống kê của các đơn vị chức năng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay còn khoảng 21.000 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

21.000 hộ dân này tập trung ở 278 thôn, bản ở các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong… Trong số này có 11 xã tại huyện Kỳ Sơn, 3 xã tại huyện Tương Dương 3 xã tại huyện Quỳ Châu hoàn toàn chưa có điện lưới với 8.700 hộ dân.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt việc xây dựng hệ thống lưới điện cung cấp cho các xã miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Theo kế hoạch, trong giai đoạn từ 2014 - 2015 sẽ kéo điện đến trung tâm các xã và từ 2016 - 2020 sẽ đưa điện đến tận các hộ gia đình. Tổng vốn đầu tư cho dự án này trên 886 tỷ đồng. Điều đáng nói là, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều công trình thủy điện đã và đang xây dựng, như: Bản Vẽ, Hủa Na, Khe Bố, Nậm Mô, Chi Khê… nhưng nhiều hộ dân miền núi sống cạnh nhà máy thủy điện vẫn thiếu điện.

DUY CƯỜNG

(SGGP)