Thứ tư, 25/3/2015, 14h03

Tháng 3 - Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,15%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong kỳ thống kê tháng 3-2015 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 0,93% so với tháng 3-2014. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, CPI vẫn giảm 0,1% so với cuối năm 2014.
Tổng cục Thống kê lưu ý thêm, diễn biến giá tháng này vẫn có ảnh hưởng của dịp Tết Nguyên đán, bởi theo quy định, ngày thu thập giá tính CPI tháng 2 của Tổng cục Thống kê kết thúc vào ngày 15-2, tức ngày 27-12 âm lịch. Trong khi đó, giá cả của tháng 3 gồm cả diễn biến giá cả những ngày sát tết và lễ hội sau tết.
Cụ thể, tăng mạnh nhất trong tháng 3 là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,36%) so với tháng trước (trong đó lương thực giảm 0,24%, thực phẩm tăng 0,31% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,07% so với tháng trước). Nhóm văn hóa, thể thao, giải trí cũng tăng 0,18%, đúng với quy luật hàng năm. Các nhóm hàng hóa khác trong rổ hàng hóa tính CPI chỉ tăng nhẹ, không đáng kể. Ở chiều ngược lại, các nhóm hàng giảm giá so với tháng trước đều không giảm sâu; với mức giảm cao nhất là nhóm giao thông (giảm 0,31%). Bưu chính - viễn thông; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép giảm giá so với tháng trước, với mức giảm tương ứng là 0,02%; 0,11% và 0,04%.
Tuy tháng 3-2015, CPI đã tăng so với tháng trước, song mức giảm mạnh của CPI 2 tháng đầu năm khiến lạm phát quý 1 tới thời điểm này vẫn âm 0,1%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3-2015 vẫn tăng 0,93%.

ANH PHƯƠNG

(SGGP)