Thứ hai, 22/9/2014, 15h09

Việt Nam nhập 37.000 xe hơi trong 8 tháng

8 tháng đầu năm nay, lượng ôtô nhập về Việt Nam cao hơn cả năm 2013 tới hơn 2.300 chiếc. Tổng trị giá đạt hơn 806 triệu USD.

Xe nhập ồ ạt về Việt Nam trong 8 tháng qua - Ảnh minh họa: CT
Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong 3 tháng trở lại đây liên tiếp đứng ở mức cao. Cụ thể: tháng 6 là 5.600 chiếc, tháng 7: 5.920 chiếc và tháng 8: 5.760 chiếc.  
Thuế nhập khẩu ô tô từ nay đến năm 2018 sẽ được cắt giảm dần đều từ 50% xuống mức 0% vào năm 2018.
Theo dự báo của Bộ Tài chính, khi thuế nhập khẩu ô tô về 0% , lượng xe ô tô từ khu vực ASEAN xuất sang Việt Nam sẽ tăng rất mạnh.
Tổng nhập khẩu 8 tháng của năm lên gần 37.300 chiếc, với tổng trị giá đạt hơn 806 triệu USD. Như vậy, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, lượng ôtô nhập về VN cao hơn cả năm 2013 tới hơn 2.300 chiếc.
Nguyên nhân kim ngạch nhập khẩu ô tô tăng, theo đánh giá của Tổng cục Hải quan là do kinh tế khởi sắc.
Bên cạnh đó, còn do chính sách của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu xe tải phải đảm bảo đúng trọng tải và công suất.
Chính vì vậy, các doanh nghiệp ngành vận tải phải nhập khẩu xe đầu kéo và xe mới để thay thế số xe không đáp ứng tiêu chuẩn hiện tại.
Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 10.300 chiếc, tăng 4,3%.
Tiếp theo là Thái Lan: hơn 7.400 chiếc, tăng mạnh 64,3%; Trung Quốc: gần 7.000 chiếc, tăng mạnh 187%; Ấn Độ: 5.800 chiếc trong khi cùng kỳ năm 2013 là 745 chiếc.
Về việc xe từ Thái Lan xuất vào Việt Nam tăng mạnh, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) nhận định điều này cho thấy các nước ASEAN đang tận dụng cơ hội cắt giảm thuế quan theo lộ trình.

L.THANH (TTO)