Thứ tư, 29/10/2014, 09h10

Vissan tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm tại Lào

Ngày 28-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng, cùng đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn (Lào) do đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viêng Chăn làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan).

Tại buổi làm việc, ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan cho biết, Vissan với năng lực sản xuất bao gồm 1 nhà máy sản xuất tại miền Nam và 1 nhà máy sản xuất tại miền Bắc, hàng năm cung cấp trên 30.000 tấn thịt và 20.000 tấn thực phẩm chế biến các loại ra thị trường. Doanh thu trung bình hàng năm 5.000 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho 4.000 lao động và xây dựng hệ thống phân phối với 130.000 điểm bán trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, Vissan còn đi đầu trong việc cung cấp thực phẩm với nguồn hàng chất lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng theo giá bình ổn thấp hơn thị trường từ 5% đến 10%. Vissan đang từng bước triển khai tổ chức mạng lưới tiêu thụ các sản phẩm Vissan tại thị trường Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune mong muốn lãnh đạo UBND TPHCM, Vissan chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách quản lý trong lĩnh vực thực phẩm, cũng như Chương trình bình ổn thị trường của TP để hai bên có sự tìm hiểu hợp tác. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng mong muốn phía Lào hỗ trợ doanh nghiệp TP hợp tác, khai thác những tài nguyên của Lào, trong đó có nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến thực phẩm.

ĐÌNH LÝ (SGGP)