Thứ bảy, 25/4/2015, 15h04

Boko Haram tái chiếm thị trấn ở Đông Bắc từ tay quân đội Nigeria

AFP đưa tin, một quan chức địa phương cho biết các phần tử nổi dậy tình nghi thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã buộc hàng trăm binh lính phải rút khỏi Marte, một thị trấn vùng biên dọc bờ Hồ Chad (hồ tiếp giáp bốn nước Chad, Cameroon, Nigeria và Niger).

 

Thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau trong một đoạn video do Boko Haram phát lên mạng ngày 9/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Imamu Habeeb, một lãnh đạo cộng đồng địa phương ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno (Đông Bắc Nigeria) xác nhận: "Hôm 23/4, hơn 2.000 phần tử khủng bố xuất hiện từ nhiều hướng khác nhau đã tấn công các binh sỹ ở thị trấn Kirenowa và những khu vực liền kề thuộc Marte. Giao tranh kéo dài tới tận ngày hôm nay (24/5), buộc hàng trăm binh sỹ phải tháo chạy." Chiến binh địa phương Shehu Dan Baiwa nhấn mạnh hơn 2.000 tay súng trên được trang bị cả bom và xe tăng.

Đây là lần thứ ba Boko Haram giành quyền kiểm soát thị trấn Marte thuộc bang Borno – một chiến trường chủ chốt của phong trào nổi dậy kéo dài sáu năm qua này vốn làm hơn 13.000 người thiệt mạng và khiến 1,5 triệu người mất nhà cửa./.

(VIETNAM+)