Thứ năm, 2/10/2014, 10h10

Chính phủ mới của Ba Lan vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện

Với 259 phiếu thuận, 183 phiếu trống và 7 phiếu trắng, Chính phủ Ba Lan của tân Thủ tướng Ewa Kopacz ngày 1/10 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Hạ viện nước này (Sejim).

Để chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trên, chính phủ mới cần nhận được tối thiểu 225 phiếu ủng hộ.

Trước đó, phát biểu tại lễ nhậm chức, Thủ tướng Ewa Kopacz đã đề cập tới việc tăng ngân sách chi tiêu cho an ninh, chính sách công, cũng như những chính sách thực tế liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Tân Thủ tướng Ewa Kopacz phát biểu tại lễ nhậm chức ở Warsaw.

(Nguồn: AFP/TTXVN)

Tham dự buổi lễ nhậm chức, có Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, Chủ tịch sắp nhậm chức của Hội đồng châu Âu Donald Tusk.

Tổng thống Komorowski đánh giá cao “một loạt những cam kết cụ thể” trong bài phát biểu của tân Thủ tướng Kopacz, cũng như chương trình hành động của nữ Thủ tướng mới này thông qua những mục tiêu mà bà đặt ra cho 12 tháng tới.

Trước đó, ngày 15/9, Tổng thống Komorowski đã bổ nhiệm bà Ewa Kopacz, 57 tuổi, Chủ tịch Quốc hội nước này, vào cương vị Thủ tướng thay thế ông Donald Tusk, người chuẩn bị đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)