Thứ sáu, 28/11/2014, 11h11

GCC nhất trí thành lập lực lượng chung "Interpol vùng Vịnh"

Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 33 ngày 26/11 đã nhất trí thành lập một lực lượng cảnh sát chung được gọi là "Interpol vùng Vịnh".

Lực lượng cảnh sát chung của GCC sẽ đặt trụ sở chính tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với nhiệm vụ thúc đẩy các nỗ lực nhằm chống lại các hoạt động tội phạm xuyên biên giới trong khu vực.

Ảnh minh họa. (Nguồn: samtycke.nu)

"Interpol vùng Vịnh" có một cơ sở dữ liệu tội phạm chung. Hoạt động của lực lượng này được đặt dưới sự giám sát của Ban An ninh, thuộc Văn phòng Tổng Thư ký GCC.

Tại hội nghị, Trung tá Mubarak Al-Khayli, người UAE, đã được bầu làm chỉ huy đầu tiên của lực lượng "Interpol vùng Vịnh". Chức danh này sẽ được đại diện của 6 nước thành viên luân phiên đảm nhận với nhiệm kỳ 3 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)