Thứ sáu, 18/4/2014, 14h04

Libya: Thêm một nhà ngoại giao bị bắt cóc tại Tripoli

Bất chấp những nỗ lực tăng cường an ninh của chính phủ lâm thời Libya, ngày 17/4, một nhà ngoại giao Tunisia đã bị bắt cóc tại Tripoli.

Theo một quan chức cảnh sát Tripoli, nhà ngoại giao Al-Aroussi Al-Fatnassi đã bị những kẻ tấn công không rõ danh tính bắt cóc gần quảng trường trung tâm Al-Kadissiya, không xa đại sứ quán Tunisia.

Thông tin về vụ việc và danh tính người bị bắt cóc đã được Đại sứ Tuinisia tại Libya Ridha Boukadi xác nhận.

Nhiều vụ bắt cóc các nhà ngoai giao liên tiếp xảy ra tại Libya trong thời gian qua. (Ảnh: Reuters)

Ông Boukadi không cung cấp thêm chi tiết, song Bộ Ngoại giao Tunisia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc nhà ngoại giao nước này "mất tích trong một tình huống không rõ ràng."

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Libya cho biết ông chưa thể xác định hay phủ nhận vụ bắt cóc này.

Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt các vụ việc nhằm vào các nhà ngoại giao nước ngoài và các chính khách Libya.

Trước đó ngày 21/3, một nhân viên khác của Đại sứ quán Tunisia ở Tripoli cũng bị bắt cóc và đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Bộ Ngoại giao Tunisia đã cảnh báo người dân nước này hoãn tất cả các chuyến đi tới Libya, trong khi công dân Tunisia tại Libya được yêu cầu hạn chế đi lại.

Sáng 15/4, Đại sứ Jordan tại Libya Fawaz al-Etan cũng bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc.
Bắt cóc và trộm cắp đã trở thành vấn nạn tại Tripoli trong khi chính phủ lâm thời vẫn bế tắc trong việc giải giáp các nhóm vũ trang, lực lượng đã tham gia lật đổ chính phủ của cựu Tổng thống Muammar Gaddafi./.

(TTXVN/Vietnam+)