Thứ năm, 28/8/2014, 16h08

Nhật Bản sẽ nhập đất hiếm từ Ấn Độ

Ngày 28-8 Nhật báo Nikkei đưa tin, tập đoàn Toyota Tsusho của Nhật Bản và công ty đất hiếm IREL của Ấn Độ đã nhất trí cùng sản xất đất hiếm để xuất khẩu sang Nhật Bản sớm nhất vào năm 2015.

Dự kiến, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm và gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thảo luận về vấn đề trên trong cuộc gặp thượng đỉnh ở thủ đô Tokyo vào ngày 1-9.

Nhật Bản đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm để không phụ thuộc Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tổng lượng đất hiếm nhập từ Ấn Độ vào Nhật Bản theo thỏa thuận này là 2.000-2.300 tấn, chiếm 15% lượng đất hiếm mà Nhật Bản tiêu thụ mỗi năm. Hiện chính quyền Nhật Bản đang nỗ lực đa dạng nguồn cung đất hiếm để phục vụ cho ngành công nghệ điện tử của mình sau khi Trung Quốc (sở hữu đến 95% tổng lượng đất hiếm trên toàn cầu) đưa ra những chính sách thắt chặt lượng đất hiếm xuất khẩu.

Ngày 7-8 vừa qua, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã giữ nguyên phán quyết Trung Quốc thua trong vụ kiện tranh chấp đất hiếm do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản khởi xướng.

NHƯ QUỲNH

(SGGP)