Thứ năm, 19/9/2013, 14h09

Thượng viện Mexico phê chuẩn hiệp ước buôn vũ khí

Với 80 phiếu thuận và năm phiếu chống, Thượng viện Mexico chiều 18/9 đã phê chuẩn Hiệp ước về buôn bán vũ khí.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, hiện trên lãnh thổ Mexico có tới 15,5 triệu vũ khí thuộc sở hữu của tư nhân, trong đó có 2,5 triệu khẩu súng được đăng ký và số còn lại dưới dạng tự do, ngoài tầm kiểm soát của các nhà chức trách.

Ảnh minh họa. (Nguồn: cronkitenewsonline.com)

Mexico là một trong những quốc gia sớm tham gia ký kết hiệp định được coi là lịch sử này, theo đó quy định việc kiểm soát các hoạt động buôn bán trên toàn cầu đối với các loại vũ khí thông thường, từ xe tăng, tàu chiến, máy bay chiến đấu cho tới các loại súng trường và đạn dược./.

(Vietnam+)