Brazil: Theo các phương tiện truyền thông ở Brazil, năm 2010, nước này sẽ cấp 150.000 laptop cho 300 trường học, trong khuôn khổ dự án “mỗi học sinh một laptop”. Chi phí mà chính phủ liên bang chi cho dự án trên lên đến 47,6 triệu đô la Mỹ. Dự án trên hiện được thực hiện ở các bang Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sao Paulo, Tocantins và the Federal.
Anh: Theo lời khuyên của Ofqual, một trong những cơ quan chính thức chịu trách nhiệm tổ chức thi cử và cấp bằng ở Anh, học sinh nên dùng Google và Yahoo để phục vụ học tập. Và bậc phụ huynh cũng được khuyến cáo chỉ nên hướng dẫn cách làm chứ không nên tham gia quá sâu vào bài tập của trẻ.
Hàn Quốc và Nga vừa ký Hiệp ước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp và các giao dịch liên quan (IUU) vào đầu năm 2010. Hiệp ước IUU dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 6-2010 sau khi quy trình hành chính và tham khảo ý kiến các nhà làm luật 2 nước được hoàn tất. Hiện Hàn Quốc chủ yếu khai thác cá minh thái tại các nguồn nước của Nga. Năm 2010, Nga hứa sẽ tăng hạn ngạch khai thác cá minh thái của nước này lên gần gấp đôi (39.000 tấn).
Châu Âu: Chín nước Đức, Anh, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Luxembourg và Na Uy đang có kế hoạch chi 30 tỉ euro xây dựng một mạng lưới điện cao áp đặt ngầm dưới biển Bắc nhằm chia sẻ điện xanh khai thác trong khu vực. Dự án táo bạo này vừa được các nước thảo luận vào tháng 12 qua, và đến ngày 9-2 các cuộc họp bàn về phương thức hợp tác sẽ được mở nhằm đạt được thống nhất vào tháng 8-2010
Đức: Những ngày đầu năm 2010, tại Đức có tới 30 triệu chủ thẻ ngân hàng không thực hiện được các lệnh giao dịch, vì những con chíp máy tính không nhận ra năm 2010. Hiệp hội Ngân hàng tiết kiệm và tín dụng Đức cho biết sau khi sự cố xảy ra, hơn 25.700 máy rút tiền tự động trên khoảng 600.000 máy đã được sửa chữa và một số loại thẻ đã hoạt động trở lại. Đây là sự cố kỹ thuật máy tính tương tự những trường hợp từng được đề cập đến hồi năm 1999 – 2000 với sự cố Y2K hồi đầu thiên niên kỷ.
Theo AP, AFP, CNN, Reuters