Mỹ: Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu khoản ngân sách 192 tỷ USD kế hoạch chi tiêu chiến tranh trong 18 tháng tới, một số tiền lớn nhằm tăng cường cuộc chiến tại Afghanistan. Tổng thống Obama kêu gọi khoản tiền 2 tỷ USD trợ giúp cho Pakistan nhằm tăng cường các hoạt động quân sự của nước này dọc biên giới với Afghanistan, cũng như 13,6 tỷ USD để huấn luyện và trang bị thiết bị quân sự cho các lực lượng an ninh tại Iraq và Afghanistan.
Nhật Bản: Tổng giám đốc Tập đoàn Toyota Akio Toyoda đã xin lỗi về việc thu hồi hàng triệu chiếc xe của hãng này trên khắp thế giới. Việc này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh số bán hàng, cũng như doanh thu của hãng. Theo số liệu mới nhất, tổng số xe Toyota bị thu hồi trên toàn cầu là 7,5 triệu chiếc, gần bằng số xe bán được trong năm 2009.
Thái Lan: Đảng Mặt trận xã hội dân chủ (SDFP) tại Thái Lan đưa ra tuyên bố sẽ lấy lý tưởng xã hội chủ nghĩa (CNXH) làm cương lĩnh hành động của đảng trong thời gian tới và đưa CNXH trở lại nền chính trị Thái Lan. Báo Dân tộc cho biết tuyên bố trên được SDFP đưa ra mới đây trong cuộc họp của đảng này tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Nga: Ngân hàng Nga đã chính thức phát hành đồng tiền xu mệnh giá 50.000 rúp, để kỷ niệm 150 năm thành lập và phát triển ngân hàng này. Bên cạnh đó, đại diện Ngân hàng Nga cho biết, từ đầu tháng 2-2010 họ đã đưa vào lưu thông những đồng tiền xu bằng vàng, bạc mệnh giá 2, 3, 50, 100, và 200 rúp để tưởng nhớ tới các danh thủ bóng đá huyền thoại của Xô-viết: Lev Yashin, Eduard Streltsov, và Konstanin Beskov, cũng như nhà văn lừng danh Anton Chekhov.
Bộ trưởng Thương mại của các nền kinh tế lớn như Brazil, Nam Phi, Australia và Liên minh châu Âu tái khẳng định cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ, bất chấp vòng đàm phán Doha về tự do hoá thương mại toàn cầu lâm vào bế tắc. Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ Doris Leuthard cho rằng, thị trường mở là công cụ tốt nhất để chống khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu.
Theo Reuters, CNN, AP, AFP