Thứ năm, 30/10/2014, 09h10

Tình hình kinh tế-xã hội tại khu vực miền Nam Italy ảm đạm

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các vùng thuộc miền Nam Italy đang phải đối mặt với nguy cơ tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao nhất kể từ đầu thế kỷ 20 đến nay, cùng tình hình kinh tế không mấy khả quan.
Hãng Thông tấn Nhà nước Italy ANSA dẫn số liệu của Hiệp hội Phát triển công nghiệp miền Nam Italy (SVIMEZ) công bố ngày 28/10 cho thấy trong năm 2013, số trẻ sơ sinh tử vong ở miền Nam nước này cao hơn tỷ lệ trẻ sơ sinh sống, chỉ có khoảng 177.000 trẻ chào đời, thấp nhất kể từ năm 1861.

Người thất nghiệp Italy đang chờ việc. (Nguồn: bloomberg.com)

Phân tích của SVIMEZ cho thấy trong những năm tới, khu vực này sẽ phải đối mặt với nguy cơ đảo lộn về dân số, được đánh giá như "cơn sóng thần với những hậu quả khôn lường.

Nếu hiện tượng này còn tiếp diễn, trong vòng 50 năm tới, dân số miền Nam Italy sẽ sụt giảm khoảng 4,2 triệu người.

Cùng với những cảnh báo về nguy cơ sụt giảm dân số, SVIMEZ cũng đưa ra những dự báo không mấy khả quan về tình hình kinh tế của khu vực miền Nam Italy.

Theo SVIMEZ, trong năm 2014, dự báo khả năng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khu vực này sẽ giảm khoảng 0,4%. Nếu vậy, đây sẽ là năm thứ 7 liên tiếp, GDP của khu vực này suy giảm và có thể xu thế này sẽ tiếp diễn trong năm 2015 với mức sụt giảm khoảng 0,7%.

Nguyên nhân chính của thực tế này là tình trạng dư thừa nguồn cung do tiêu dùng giảm khoảng 2,4% trong năm 2013 và đầu tư sụt giảm khoảng 5,2%.

Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng 3,8% trong khi lượng hàng xuất khẩu của vùng giảm 0,6%.

Trong giai đoạn 2008-2013, thu nhập trung bình của người dân miền Nam Italy giảm 15% và có tới gần 800.000 người thất nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)