Thứ ba, 23/9/2014, 11h09

Tổng thống Ai Cập vẫn được ủng hộ cao sau 100 ngày cầm quyền

Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi vẫn được giữ nguyên ở mức 82% sau 100 ngày đầu cầm quyền.

Kết quả một cuộc điều tra do Trung tâm thăm dò dư luận Ai Cập (Baseera) tiến hành từ ngày 17-19/9 cho thấy số người không ủng hộ ông el-Sisi ở mức 5% và 13% không có ý kiến.

Đây là cuộc khảo sát thứ hai do Baseera tiến hành kể từ khi cựu Tư lệnh quân đội này giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng Năm và tuyên thệ nhậm chức hồi đầu tháng Sáu vừa qua.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. (Nguồn: AFP).

Theo các tiêu chí đánh giá mới, 58% ý kiến "ủng hộ cao" kết quả công tác trong 100 ngày đầu tiên của Tổng thống el-Sisi, 25% "ủng hộ," 2% "không ủng hộ," 3% "hoàn toàn không ủng hộ" và 13% không có ý kiến.

Xét về giới tính, tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo này đạt 63% ở nam giới và 53% ở nữ giới. Xét về độ tuổi, tỷ lệ ủng hộ ông el-Sisi đạt 69% ở thanh niên từ 18-29 tuổi (giảm 6%) và 86% ở những người trên 50 tuổi (giảm 4%).

Ngoài ra, có tới 78% số người được hỏi khẳng định sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông el-Sisi nếu cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra trong ngày mai. Trong khi đó, số người có ý kiến ngược lại giảm từ 11% xuống 8% và 14% còn lại cho biết quyết định của họ phụ thuộc vào các ứng cử viên còn lại tham gia tranh cử.

Theo kết quả một cuộc khảo sát tương tự được tiến hành năm 2012, Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi nhận được 78% ý kiến ủng hộ và 18% ý kiến không hài lòng./.

(TTXVN/Vietnam+)