Thứ tư, 1/4/2015, 16h04

Vùng lõi khu di tích Mỹ Sơn đã phủ sóng wifi

Di sản văn hóa thế giới Chăm Mỹ Sơn đã phủ sóng wifi trên phạm vi khoảng 32 ha trong vùng lõi, phục vụ nhu cầu truy cập internet của du khách.

Du khách có thể truy cập internet khi tham quan tại vùng lõi Mỹ Sơn.

Chiều nay 20.3, ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn (Quảng Nam) cho biết mạng internet không dây (wifi) đã được phủ sóng tại thung lũng Mỹ Sơn, đáp ứng nhu cầu kết nối cần thiết cho du khách khi đến tham quan di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.
Phạm vi phủ sóng wifi khoảng 32ha, trong vùng lõi khu di tích Chăm.
Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện dịch vụ du lịch tại Mỹ Sơn, cùng với các công trình cổng soát vé điện tử, nhà chờ, bến bãi, đường giao thông từ Khe Thẻ vào Nhà đôi, đầu tư hệ thống trung chuyển bằng xe điện… thực hiện trong năm 2015.

H.X.Huỳnh 

(TNO)