Thứ năm, 5/2/2015, 11h02

Chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động dịp Tết Nguyên đán

Chiều 4/2, tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều nội dung để chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Ông Trần Thanh Hải cho biết chiều 5/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai sáu đoàn công tác đến các khu công nghiệp, khu chế xuất để tặng khoảng 6.000 vé xe và quà Tết cho công nhân.

Trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Dự kiến vào ngày 10/2, chương trình mang tên “Tết sum vầy” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sẽ được tổ chức tại Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm công nhân.

Với mục đích chăm lo cho công nhân lao động nhân dịp Tết, Chương trình “Tết sum vầy” sẽ là cuộc gặp gỡ, giao lưu chân tình, ấm cúng giữa công nhân, người lao động với lãnh đạo các tổ chức công đoàn…

Ông Trần Thanh Hải cho biết từ năm nay, “Tết sum vầy” sẽ là chương trình thường niên được tổ chức mỗi dịp Xuân về...

Tại các địa phương, nhiều hoạt động chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động dịp Tết Nguyên đán đang được các cấp công đoàn đồng loạt triển khai.

Để triển khai chăm lo đời sống công nhân viên chức lao động trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chỉ đạo công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tham gia với người sử dụng lao động triển khai thực hiện Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động, tham gia xây dựng phương án trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động yên tâm làm việc.

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; vận động người sử dụng lao động hỗ trợ vé tàu, xe hoặc tổ chức thuê xe cho công nhân lao động về quê ăn Tết; tổ chức các hoạt động vui Tết cho công nhân viên chức lao động không có điều kiện về quê ăn Tết hoặc phải làm việc trong dịp Tết./.

Quỳnh Hoa

(TTXVN/Vietnam+)