Thứ sáu, 24/4/2009, 10h04

Hàn Quốc cần LĐ nghề hàn và đóng tàu

Đại diện Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại VN - ông Lee Myung Hee - cho biết: Năm 2009, VN được phân bổ 7.000 chỉ tiêu trong số 59.500 chỉ tiêu phân bổ đưa lên mạng.

Năm nay, Hàn Quốc sẽ chú ý hơn đến việc lựa chọn LĐ có tay nghề. Trong số 15 quốc gia phái cử LĐ, Hàn Quốc sẽ thực hiện thí điểm trình độ tay nghề cho LĐVN. Cụ thể, vào giữa tháng 5, Hàn Quốc sẽ tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề cho những LĐ đã đạt kết quả thi tiếng Hàn và có trình độ tay nghề hàn từ trung cấp trở lên.
Về ngành nghề cần LĐ, ông Lee Myung Hee cho hay: Sản xuất chế tạo vẫn có nhu cầu sử dụng và tiếp nhận số lượng lớn LĐ nhập cư, đặc biệt năm nay, Hàn Quốc có nhu cầu sử dụng LĐ nghề hàn và đóng tàu.
Dự kiến sắp tới Hàn Quốc sẽ đưa DN có nhu cầu sang trực tiếp thí điểm tuyển dụng nguồn LĐ thợ hàn và thợ đóng tàu tại VN. Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại VN sẽ tiếp nhận hồ sơ trong tháng 4 và thực hiện tuyển trong tháng 5.

Theo NLĐ