Thứ ba, 11/11/2014, 15h11

Hơn 2.000 người hưởng lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng

​Ông Đỗ Văn Sinh, phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết như trên.

Có hơn 2.000 người đang hưởng mức lương hưu hơn 10 triệu đồng/tháng

Theo ông Sinh, tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp hiện nay là khoảng 2,6 triệu người. Trong đó, trên 1,4 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp từ nguồn ngân sách với tổng số tiền chi hàng tháng 3.484 tỷ đồng.

Số người có mức lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng là 2.111 người với số tiền chi hàng tháng 22,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Sinh, không nên tăng lương hưu đồng loạt cho người hưởng lương hưu cũng là đề xuất nên được xem xét dù số người có mức lương trên 10 triệu đồng/tháng không nhiều.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng đối với chính sách về lương, rất khó có thể đạt được công bằng cho mọi đối tượng. Bên cạnh đó, số người có thu nhập cao trên 10 triệu đồng/tháng là không nhiều.

“Ngân sách eo hẹp, co kéo mãi mới có thể có nguồn để tăng lương và trợ cấp cho ba đối tượng gồm người về hưu, người có công và cán bộ công chức đang hưởng hệ số 2,34 trở xuống. Và mức tăng lương và trợ cấp năm sau là 8% được dựa trên mức lạm phát của năm 2014 và 2015 ước khoảng 8%” - lãnh đạo Vụ Quản lý ngân sách (Bộ Tài chính) cho hay.

Về chính sách lương năm 2015, Bộ Tài chính cho biết Quốc hội vừa phê duyệt phương án mà Chính phủ đề xuất.

Cụ thể, từ ngày 1-1-2015, tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Như đối với lương hưu, giả sử ông A có mức lương hưu hiện nay là 4 triệu đồng/tháng, từ năm sau, mỗi tháng lương hưu của ông này sẽ tăng thêm 8% của 4 triệu đồng ứng với 320 nghìn đồng. Như vậy, sang năm, lương của ông A sẽ là 4.320.000 đồng/tháng.

L.THANH (TTO)