Chủ nhật, 19/10/2014, 22h10

Bài học thực tiễn từ nền giáo dục Hàn Quốc và Malaysia

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Tổ chức Ngân hàng thế giới (Worldbank Group) đã tổ chức hội thảo “Cải cách giáo dục ĐH: Bài học thực tiễn từ Hàn Quốc và Malaysia”. Tham dự có gần 150 lãnh đạo, cán bộ quản lý khoa, phòng thuộc các trường ĐH, CĐ tại TP.HCM và các tỉnh/thành phía Nam. Đây là diễn đàn để các thành viên tham dự trao đổi những kinh nghiệm về cải cách giáo dục với báo cáo viên, nhất là hai quốc gia có nền kinh tế - giáo dục phát triển tại châu Á là Hàn Quốc và Malaysia. Tại hội thảo, TS. Ju-Ho Lee, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, đã cho biết những thành công và bài học kinh nghiệm trong cải cách giáo dục ĐH mà quốc gia này đã thực hiện từ năm 1996 đến năm 2012. Theo đó, Hàn Quốc cũng đã có giai đoạn rơi vào thực trạng “bong bóng giáo dục” dẫn đến thực trạng tuy số lượng SV tốt nghiệp ĐH, CĐ tăng nhanh nhưng bất bình đẳng về giá trị bằng cấp và mức lương chi trả. Cụ thể, SV tốt nghiệp ĐH có mức lương thấp hơn HS tốt nghiệp THPT làm cho tấm bằng ĐH có giá trị âm 20% đối với SV theo học hệ 4 năm và trên 50% đối với SV theo học hệ 2 năm. Bằng các biện pháp tăng cường dạy nghề, đánh giá theo hướng phát huy sáng tạo và kỹ năng phát triển nhân cách giúp các trường ĐH tập trung vào giảng dạy và hợp tác với doanh nghiệp, nâng cao tính tự chủ trong nhà trường… Từ đó Hàn Quốc đã sớm khắc phục và trở thành quốc gia có nền kinh tế - giáo dục vượt bậc trong khu vực…
Ngọc Anh