Thứ tư, 21/7/2010, 22h07

Bắt đầu công bố điểm thi ĐH

Hôm nay (21-7), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Hàng hải, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông... dự kiến công bố điểm thi tuyển sinh. Nhiều trường khác cũng đã hoàn tất việc chấm thi và đang trong giai đoạn kiểm dò để chuẩn bị công bố.

>>Tra cứu điểm thi tại đây

Cô Ngô Thị Thu Trang (bìa trái) cùng hội đồng chấm thi môn địa lý Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) sáng 20-7 - Ảnh: Như Hùng
Ông Nguyễn Đức Trọng, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hàng hải, cho biết trường dự kiến công bố điểm thi vào chiều tối nay (21-7). Trường đã chấm thi xong toàn bộ ba môn thi và đang vào điểm để lên kết quả tổng điểm ba môn thi của thí sinh. Tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, theo tiến sĩ Lê Quốc Cường - phó giám đốc học viện, hôm nay (21-7) chấm thi xong, nếu việc kiểm dò hoàn thành trường sẽ công bố luôn kết quả.
Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), cho biết dự kiến đầu tuần tới trường sẽ công bố điểm thi. Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM cũng đã hoàn tất việc chấm thi và đang kiểm dò kết quả.
Công bố sớm
Bà Trịnh Minh Huyền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết có thể hôm nay (21-7) chấm xong môn văn. Riêng môn toán hai khối A và D vẫn đang chấm và dự kiến cuối tháng 7 mới hoàn tất và công bố kết quả. Các trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Kinh tế TP.HCM, Cảnh sát nhân dân... vẫn đang chấm thi và dự kiến cuối tháng 7 công bố kết quả.

ĐH Quảng Nam: chỉ tuyển khoảng 1/2 chỉ tiêu

Ngày 20-7, Trường ĐH Quảng Nam đã công bố điểm thi hai khối cuối cùng là A và C. Theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Hoàng - phó trưởng phòng nhà trường, điểm thi năm nay có phần thấp hơn năm trước nên nhiều khả năng trường chỉ tuyển được khoảng 1/2 so với 650 chỉ tiêu của 10 ngành. Thủ khoa của cả hai khối A và C cùng đạt 19,75 điểm.
X.PHÚ

Đáng chú ý, điểm thi vào hầu hết các trường đều được đánh giá thấp hơn năm trước. Theo thống kê ban đầu, điểm thi của thí sinh dự thi vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) không có điểm 10. Theo kết quả chấm của Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM, những bài đạt điểm 10 khá hiếm hoi.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương - phó phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - cho biết chưa có thống kê đầy đủ nhưng dự kiến điểm chuẩn vào trường có thể giảm chút đỉnh so với năm 2009.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thư - phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết riêng môn toán trường không có điểm 10 nào, chỉ có hai điểm 9. Điểm số bình quân mỗi túi bài thi (45 bài) chỉ dao động 120-135 điểm - bình quân điểm thi 3-4 điểm. Thống kê điểm thi môn toán cho thấy khoảng 25% tổng số bài thi đạt từ điểm 4 trở lên.
Điểm chuẩn sẽ thấp hơn
Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh An - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho hay kết quả sơ bộ chấm thi môn toán cho thấy điểm thi tương đương năm 2009. Ở môn văn, điểm thi khối D cao hơn khối C. Thạc sĩ Phan Thiện Danh - phó trưởng khoa toán tin, phụ trách chuyên môn công tác chấm thi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - cho hay đến nay đã chấm gần xong bài thi môn toán khối A. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có điểm 10, điểm 8, 9 khá ít. Đa số bài thi đạt điểm 5, 6. So với năm 2009, số điểm 5, 6 tương đương trong khi điểm 8, 9 ít hơn hẳn.
Ở môn văn, PGS.TS Đoàn Lê Giang - trưởng khoa văn học và ngôn ngữ Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) - cho biết đến thời điểm này môn văn khối C điểm cao nhất là 8,5 và khối D là 9. Đa số điểm thi môn văn tập trung từ 4-6 điểm. Nhìn chung điểm thi cũng tương đương năm 2009. Trong đó, thí sinh khối C yếu hơn, điểm thi thấp hơn.
Ở phía Bắc, Trường ĐH Kinh tế quốc dân dã chấm xong bài thi, đang tiến hành khâu kiểm dò, lên điểm. Do số lượng thí sinh dự thi lớn nên dự kiến cuối tuần trường sẽ công bố kết quả thi. Ông Nguyễn Quang Dong, trưởng phòng đào tạo, dự báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường khoảng 21điểm.
Ông Lê Hữu Lập, phó giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, đánh giá kết quả thi năm nay của thí sinh tương đương năm 2009. Hiện chưa có bài thi nào đạt điểm tuyệt đối, cao nhất mới có điểm 9. Phổ điểm có từ 0-9, trong đó tập trung nhiều nhất là ở mức 4-5-6 điểm. Số bài thi từ 7 điểm trở lên không nhiều. Ông Lập dự đoán điểm chuẩn của học viện năm nay sẽ bằng hoặc thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2009.
Ông Trịnh Minh Thụ, phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết chưa có bài thi nào của trường đạt điểm tuyệt đối, điểm cao nhất ở cả ba môn là 9 điểm. Số bài thi đạt từ 7 điểm trở lên khoảng 15%, đạt từ 5 điểm trở lên khoảng 30%. Từ mặt bằng kết quả đó, ông Thụ đưa ra dự báo điểm trúng tuyển vào trường tương đương năm 2009, khoảng 15-18 điểm tùy từng ngành.
T.HÀ - M.GIẢNG/ TTO