Thứ tư, 14/7/2010, 17h07

Nhân rộng mô hình dạy và học cá thể ở một số trường THPT

TS. Huỳnh Công Minh (bên phải), giới thiệu mô hình Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) cho các giám đốc sở GD-ĐT một số tỉnh khu vực phía Nam tham quan

(GD TP.HCM): - Ngày 12-7, tại Trường THPT Quang Trung Nguyễn Huệ (Q.10) đã diễn ra buổi tọa đàm “Dạy và học cá thể”. Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu khẳng định mô hình dạy học cá thể do Sở GD-ĐT triển khai đã phát huy hiệu quả rõ rệt thể hiện ở chất lượng đào tạo qua những năm qua. Tuy vậy còn không ít vấn đề làm các đại biểu băn khoăn như: Liệu có thể áp dụng mô hình này ở các trường khác? Điều kiện để tiến hành dạy và học cá thể rất tốn kém? Cơ sở vật chất và thầy cô giáo?… Những thắc mắc của các đại biểu được TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ: “Thực tế từ Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) cho thấy mô hình này đã thành công và cần nhân rộng. Để thực hiện được nó cần phải có sự chuẩn bị về cả con người và cơ sở vật chất, đặc biệt là phải có tư duy đổi mới như: đổi mới về đào tạo sư phạm, đổi mới về nội dung chương trình, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; đổi mới công tác quản lý và hoạt động của người giáo viên… Do vậy chúng ta phải xây dựng dần dần từng trường, từng quận, phù hợp với lộ trình của ngành giáo dục”. Cũng theo TS. Minh thì năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình dạy và học cá thể ở một số trường THPT, hướng tới mỗi quận sẽ có một trường như Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) và có thể Trường THPT Hùng Vương (Q.5) là trường kế tiếp sẽ xây dựng theo mô hình này vào năm 2010.

Tin, ảnh: Văn Mạnh