Thứ sáu, 4/12/2009, 15h12

Phường chưa có trường lớp mầm non

Tình trạng thiếu nhà trẻ, trường lớp mẫu giáo ở ĐBSCL không chỉ ở khu vực nông thôn. Ngay tại khu vực thành thị, tỉnh lỵ trung tâm vẫn nhiều địa phương còn thiếu nhà trẻ, trường lớp mẫu giáo.

Tới thời điểm này, tại TP.Sóc Trăng, ngành học mầm non đã huy động được gần 4.550 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, 355 trẻ ở độ tuổi nhà trẻ; riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt trên 94% so với chỉ tiêu huy động. Khối công lập có 9 trường mẫu giáo (78 lớp) huy động được gần 2.380 trẻ ra lớp; song mới đạt 43% số trẻ trong độ tuổi từ 3 - 5 tuổi. Còn khối ngoài công lập, hiện toàn TP mới có 13 trường, nhóm lớp mầm non và 14 nhóm trẻ.
Nhiều nơi ở ĐBSCL thiếu chỗ đón trẻ.
Theo Phòng GDĐT TP.Sóc Trăng, 100% cán bộ, đội ngũ giáo viên có trình độ nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, hàng năm đều được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Đó là điều đáng mừng, song đáng chú ý là, trong số 10 phường thì vẫn còn phường 9 chưa có hệ thống giáo dục mầm non. Vì vậy, rõ ràng ngoài việc cố gắng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, việc xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non ở phường 9 là vấn đề cần thiết...
Theo Lao Động