Thứ tư, 1/10/2014, 16h10

Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định không có thử nghiệm đề án máy tính bảng

Tại cuộc họp báo chiều 30.9, đại diện UBND TP.HCM đã thông tin về đề án máy tính bảng dành cho học sinh tiểu học gây xôn xao dư luận thời gian qua. Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hoài Nam khẳng định TP không có thử nghiệm đề án này.

Ông Nam cho biết đề án máy tính bảng xuất phát từ việc lãnh đạo TP trong cuộc gặp mặt đầu năm với học sinh. Khi lắng nghe nguyện vọng của các em là muốn làm sao đi học được mang cặp nhẹ, chỉ mang một quyển sách chứa đủ mọi thứ (nhiều môn học), Thành ủy và UBND TP có chỉ đạo và Sở mới bắt đầu nghiên cứu đề án sách giáo khoa điện tử.

Theo đó, bước đầu Sở đã tổ chức 2 cuộc hội thảo để xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên môn. Vấn đề này sẽ được Sở tiếp tục nghiên cứu, đưa ra lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong thời gian tới.

Đình Phú (TNO)