Thứ bảy, 11/6/2011, 09h06

Tăng chi tiêu cho giáo dục, sức khỏe và ăn uống

Mức tiêu xài cho sức khỏe, ăn uống và giáo dục của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2010 và 2011 có chiều hướng gia tăng so với những năm trước. Đó là một phần kết quả khảo sát do Cty nghiên cứu thị trường TNS thực hiện, được công bố hôm 7-6.

Theo TNS, có 58% trong số 500 người tiêu dùng được khảo sát cho biết, có mức đầu tư nhiều hơn cho giáo dục, cụ thể là việc học hành của con cái, bất chấp những khó khăn do suy thoái kinh tế.
Có 30% người tiêu dùng đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe và 26% đầu tư nhiều hơn cho ăn uống. Trong khi mức chi tiêu cho nhóm đồ tiện dụng gia đình ở mức ổn định thì nhóm chi tiêu xa xỉ, giải trí giảm mạnh; 65% người tiêu dùng giảm mức đầu tư cho lĩnh vực giải trí.
Đại Dương / TPO