Thứ sáu, 30/1/2015, 15h01

Tây Ninh: hơn 2.000 học sinh bỏ học sau lớp 9

Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh vừa thống kê năm học 2014-2015 chỉ có 9.149 học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 (tỉ lệ 77,97%), còn lại 2.276 học sinh không tiếp tục tham gia học (chiếm 19,23%).

Cũng theo thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, trong học kỳ I năm học 2014-2015 số lượng học sinh bỏ học đã tăng so với năm trước. Có 173 học sinh THCS bỏ học (chiếm tỉ lệ 0,72%), 126 học sinh THPT bỏ học (0,2%) và 49 học sinh tiểu học bỏ học (chiếm 0,05%).

Ông Đổng Ngọc Lập, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh, cho biết số lượng học sinh hoàn tất chương trình THCS không tiếp tục học THPT chủ yếu ở các xã của huyện vùng sâu vùng xa.

Mặc dù công tác vận động học sinh tiếp tục học được các trường triển khai rất mạnh trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, hội khuyến học địa phương... tuy nhiên nhiều trường hợp, gia đình học sinh không muốn con em họ tiếp tục học.

Đối phó với tình trạng học sinh bỏ học ở các khối lớp, Sở GD-ĐT Tây Ninh đưa ra giải pháp đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường để tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong học tập cho học sinh.

Sở cũng khuyến khích giáo viên luôn tích cực, sáng tạo, đổi mới phương pháp soạn bài, lên lớp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết học, tạo không khí sinh động, vui tươi, vừa học vừa chơi giữa thầy và trò để nâng cao chất lượng giáo dục, hạn chế tỉ lệ học sinh yếu kém.

NGỌC HẬU

(TTO)