Thứ tư, 30/9/2009, 17h09

Tự chủ đại học để tăng cường chất lượng giáo dục - đào tạo

Tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các trường ĐH, CĐ là yếu tố cốt lõi để tăng cường chất lượng giáo dục, để giáo dục đại học chuyển biến phù hợp với nền kinh tế thị trường và nền kinh tế tri thức.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong hội thảo khoa học về vấn đề tự chủ của các trường ĐH, CĐ diễn ra ngày 29-9 tại Hà Nội - do Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội tổ chức, có sự tham gia của lãnh đạo gần 60 trường CĐ, ĐH. Bên cạnh thành tựu của giáo dục ĐH trong những năm qua, hội thảo đã làm rõ khó khăn, bất cập trong cơ chế quản lý ĐH hiện nay và vấn đề tự chủ được các diễn giả đề cập như một yếu tố cần xem xét nhằm khắc phục những hạn chế này. Nội dung tự chủ, tự chịu trách nhiệm bao gồm những vấn đề: học thuật (chương trình đào tạo, tuyển sinh, KHCN); tài chính và quản trị. Các ý kiến tập trung vào mức độ tự chủ của các trường, tự chủ hoàn toàn hay một phần; vai trò của Bộ GD-ĐT và sự hỗ trợ của Nhà nước đến đâu… Lộ trình thực hiện tự chủ được đưa ra xem xét là: thực hiện tự chủ ở mức độ khác nhau, tự chủ đầy đủ cho các trường có điều kiện, hoặc thực hiện thí điểm ở một số trường.  

Quỳnh Phạm (Hà Nội mới)