Thứ bảy, 30/4/2011, 09h04

Xây dựng Học viện Chính trị-Hành chính khu vực IV

Sáng 29-4, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khởi công xây dựng Học viện Chính trị-Hành chính khu vực IV tại TP Cần Thơ trên diện tích hơn 13 ha, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

 
Lễ khởi công. Ảnh: Sáu Nghệ
Giai đoạn một, kinh phí bồi thường và san lấp, làm hàng rào 158 tỷ đồng. GSTS Tạ Ngọc Tấn, GĐ Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết, nơi đây sẽ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho ĐBSCL và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Học viện Chính trị-Hành chính khu vực IV thành lập ngày 18-4-2006, trong 5 năm qua, học viên đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 1.400 cán bộ cho ĐBSCL.
Sáu Nghệ / TPO