Thứ sáu, 12/11/2010, 14h11

Xây dựng mảng xanh trong trường phổ thông

Ngày 10-11, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng mảng xanh trong nhà trường phổ thông tại TP.HCM” do NGƯT, ThS. Nguyễn Văn Cương (Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trí) làm chủ nhiệm. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 63 trường học công lập trên địa bàn thành phố (13 trường MN, 18 trường TH, 12 trường THCS, 13 trường THPT và 7 trung tâm GDTX) cùng ý kiến đóng góp của 58 cán bộ quản lý, 181 giáo viên và hơn 200 em học sinh. Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu cho rằng các trường phổ thông tại TP.HCM có đầu tư vào mảng xanh nhưng còn hạn chế về tính đa dạng, hữu ích trong giáo dục. Vì thế, nhóm thực hiện đã đề xuất một số giải pháp để tất cả các trường đều xây dựng mảng xanh, tạo môi trường sạch đẹp thì cần có sự phối hợp giữa Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT với nhà trường…
Được biết, xây dựng mảng xanh trong trường phổ thông hiện còn vướng mắc về pháp quy và kinh tế nhưng nó có ý nghĩa thiết thực để tạo ra môi trường xanh sạch đẹp cho học sinh.
D.B