Thứ sáu, 29/8/2014, 11h08

13 sinh viên ĐH bị chuyển xuống bậc CĐ

Ngày 28-8, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố quyết định cho phép sinh viên chuyển chương trình đào tạo.

Theo đó, có 13 sinh viên các ngành bậc ĐH được chuyển sang học chương trình đào tạo mới của bậc CĐ. Nhà trường cho biết lý do sinh viên không đủ điều kiện học tại chương trình đào tạo cũ.

Ông Nguyễn Anh Đức, trưởng phòng công tác học sinh sinh viên nhà trường, cho biết theo quy chế hiện nay nếu sinh viên ĐH hệ chính quy có kết quả học tập quá yếu, nợ không quá 20 tín chỉ so với tổng số tín chỉ chương trình nhưng đã quá thời hạn đào tạo (theo quy định tám năm đối với bậc ĐH) sẽ được xét chuyển sang học hệ vừa làm vừa học bậc ĐH và được phép trả nợ tối đa trong vòng một năm.

Các trường hợp còn lại sẽ được chuyển xuống học CĐ chính quy.

Tùy theo số tín chỉ của sinh viên (được bảo lưu) nhà trường sẽ xếp sinh viên vào học năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba.

TRẦN HUỲNH

(TTO)