Thứ ba, 9/6/2009, 16h06

Ngân sách chi cho giáo dục mầm non tăng

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước hiện có 12.309 trường mầm non (MN), tăng 225 trường so với năm học 2007-2008, trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 12,05% (1.484 trường). Tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng: nhà trẻ đạt 19,2% (tăng 0,4%), mẫu giáo đạt 78,3% (tăng 4,3%). 
Tổng hợp báo cáo từ các địa phương cho thấy, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục MN ngày càng tăng. Nếu như năm học 2005-2006 chỉ có 37 tỉnh, thành phố chi cho giáo dục MN đạt từ 10% trong tổng ngân sách chi cho lĩnh vực giáo dục thì đến năm học 2007-2008, con số ấy đã tăng lên đến 50 tỉnh, thành phố. Công tác xã hội hóa cũng được chú trọng, chỉ tính riêng trong năm 2008, các nguồn đầu tư ngoài ngân sách đã đóng góp được hơn 600 tỷ đồng cho giáo dục MN, chiếm gần 1/3 kinh phí xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và trang bị cho trường, lớp MN.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, một số địa phương chưa nắm vững chủ trương xã hội hóa nên đã không đầu tư đúng mức cho giáo dục MN. Năm học 2007-2008 còn hơn 10 tỉnh đầu tư cho giáo dục MN dưới mức quy định của Chính phủ (10% ngân sách giáo dục). Một số nơi cắt giảm biên chế MN không phù hợp dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên MN, nhất là ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc ít người.
Thống Nhất (Hà Nội mới)