Thứ sáu, 21/3/2014, 12h03

Bay vào không gian

Đó là chủ đề của Ngày hội khoa học với đời sống năm 2014 dành cho học sinh THCS do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Mục đích của ngày hội nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến mới cũng như hiến kế hoặc giải pháp thiết thực có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, tự động. Mỗi đội tuyển gồm 9 học sinh và 1 phụ trách Đội/nhóm đang sinh hoạt tại các nhà thiếu nhi quận/huyện. Các đội sẽ tranh tài ở những nội dung: Môi trường không trọng lực; sáng tạo từ phế thải; em yêu khoa học và trổ tài dành sân chơi cho cổ động viên. Cụ thể, các đội sẽ có cơ hội áp dụng các kiến thức về vật lý, cơ học, động lực học để thực hiện một mô hình/sản phẩm trong môi trường không trọng lực hay sử dụng các vật liệu đã qua sử dụng như bình nhựa, vỏ chai, giấy, kim loại… để thực hiện các sản phẩm ứng dụng trong học tập và trang trí như: Mô hình hệ mặt trời, một trong những hành tinh, bề mặt các hành tinh; thể hiện kiến thức về “Vũ trụ” và “Phát minh - khám phá” làm thay đổi cuộc sống. Ngoài ra còn áp dụng kiến thức từ chuyên đề tập huấn chế tạo kính thiên văn trong năm 2013 để thiết kế và chế tạo kính thiên văn mới... Ngày hội diễn ra vào ngày 30-3 tại Nhà Thiếu nhi TP.
N.Trinh