Thứ sáu, 6/3/2015, 22h03

Cà Mau: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau vừa cho biết, năm 2015, tỉnh Cà Mau phấn đấu đào tạo nghề cho 38.000 lao động, đồng thời phấn đấu bố trí việc làm cho 36.000 lao động đã được đào tạo từ những năm trước nhưng chưa có việc làm. Theo đó, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động, năm nay Cà Mau chọn 3 khâu đột phá. Thứ nhất là chương trình và nội dung đào tạo, nếu như trước đây đào tạo tràn lan cho đạt chỉ tiêu, có chương trình đào tạo không gắn với tình hình thực tế nên khó tìm việc làm. Năm nay ngành lao động đào tạo tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực kinh tế quan trọng của địa phương là ngư - nông - lâm nghiệp. Thứ hai là đội ngũ giảng viên, dự kiến Cà Mau sẽ dành trên 10 tỷ đồng để thuê giảng viên giỏi phục vụ cho công tác đào tạo nghề. Thứ ba là đổi mới cơ sở vật chất, theo đó tỉnh sẽ đầu tư 5 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo nghề.
Được biết, Cà Mau có hệ thống dạy nghề từ tỉnh cho tới huyện, nhưng thực tế cho thấy trung tâm dạy nghề cấp huyện hoạt động kém hiệu quả. Do đó, với 3 khâu đột phá đã chọn, công tác đào tạo nghề cho lao động năm 2015 của Cà Mau sẽ thiết thực và đi vào thực chất hơn.
L.Động