Thứ sáu, 29/8/2014, 15h08

Cậu học trò đam mê tin học

Đam mê tin học và nỗ lực học hỏi, Ngô Trường Sơn (lớp 6/1A Trường THCS Kim Đồng, TP Hội An, Quảng Nam) đã gặt hái nhiều giải thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Trường Sơn - cậu học trò giành giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2014 - Ảnh: Thanh Ba

Mới đây nhất, tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 20-2014, Sơn đã làm nức lòng gia đình và thầy cô bằng việc vượt qua hơn 50 thí sinh khối tiểu học để đoạt giải nhất. Sơn là học sinh đầu tiên ở Quảng Nam xuất sắc giành vị trí cao nhất tại hội thi được tổ chức thường niên này.

Vẻ mặt lộ rõ niềm hạnh phúc bởi chưa hết bất ngờ và vui sướng sau thành tích ấn tượng này, Sơn chia sẻ: “Giải thưởng tin học cấp quốc gia quả thật nằm ngoài dự đoán, mong đợi của em và mọi người. Sau khi hoàn thành phần thi lập trình trên ngôn ngữ logo, em ước chừng mình chỉ đạt 80% kết quả đề ra, và hi vọng may mắn sẽ giành giải khuyến khích để làm quà cho ba mẹ, thầy cô. Và niềm vui như vỡ òa khi em nghe số điểm mà ban tổ chức công bố...”.

Trước khi góp mặt tại Hội thi tin học trẻ toàn quốc, Sơn đã có bộ sưu tập giải thưởng tại các cuộc thi tin học do địa phương tổ chức.

Cụ thể, liên tiếp hai năm lớp 4 và lớp 5, Sơn lần lượt đoạt giải khuyến khích rồi giải nhì cuộc thi tin học cấp thành phố. Vào đầu năm 2014, Sơn giành luôn ngôi vị quán quân tại hội thi tin học trẻ cấp tỉnh và là đại diện duy nhất khối tiểu học của tỉnh Quảng Nam góp mặt tại hội thi tin học cấp trung ương.

Để có được thành tích hôm nay, ít ai biết rằng Sơn đã phải vượt qua sự cấm cản quyết liệt từ gia đình, sau khi ba mẹ chứng kiến Sơn liên tục lên cơn đau đầu sau mỗi lần tiếp xúc với máy tính. Nhưng với niềm đam mê khám phá công nghệ thông tin, Sơn đã âm thầm giấu ba mẹ, mỗi ngày ở trường Sơn đều dành 45-60 phút ôn luyện tin học.

Cô Nguyễn Thị Tố Nga, giáo viên phụ trách bồi dưỡng tin học cho Sơn, chia sẻ: “Mặc dù ba mẹ ngăn cấm nhưng Sơn vẫn nằng nặc năn nỉ tôi cho tham gia lớp tin học nâng cao tại trường. Chỉ đến lúc em đại diện trường đi thi, sau đó đoạt giải ở thành phố, gia đình mới biết và tạo điều kiện cho Sơn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình."

"Sơn không chỉ giỏi tin học mà còn học rất tốt các môn khác. Em đã xuất sắc giành giải nhất môn toán và giải ba môn tiếng Anh cấp thành phố. Tôi tin rằng trong tương lai, Sơn sẽ còn chinh phục nhiều giải thưởng thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin mà em ham thích”.

THANH BA (TTO)