Thứ sáu, 4/3/2011, 15h03

Câu hỏi tuyển sinh

Điều kiện nào để được theo học cùng lúc hai ngành? (Trần Thế Minh, Vũng Tàu)
- ThS. Trần Thế Hoàng (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM): SV có thể học hai ngành theo hai cách: học song song hai chương trình đào tạo hoặc hoàn thành chương trình ngành học 1 rồi mới tiếp tục theo học ngành học thứ 2. Để học theo cách 1, đòi hỏi SV phải đảm bảo học lực khá, giỏi theo đúng quy định. Ngoài ra phải biết tổ chức thời gian hợp lý. Với cách thứ 2, SV cứ hoàn thành thật tốt chương trình học một ngành nào đó, sau khi tốt nghiệp và đi làm, cảm thấy công việc mình làm cần bổ sung những kiến thức liên quan gì khác sẽ tiếp tục đăng ký theo học thêm ngành tiếp theo.
Muốn học ngành quảng cáo thì có thể học ở trường nào? (Trương Thị Thúy Hằng, Gò Vấp, TP.HCM)
- TS. Phạm Tấn Hạ (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM): Ở nước ta hiện nay, cũng chưa có trường nào đào tạo chuyên sâu về ngành này. Hiện có nhiều SV Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM sau khi tốt nghiệp theo đuổi công việc quảng cáo. 
- ThS. Hứa Minh Tuấn (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tài chính marketing) cho biết, trong chương trình đào tạo hai chuyên ngành marketing và quản trị thương hiệu tại trường có học phần chuyên về quảng cáo, quảng cáo và siêu thị.
M.T