Thứ sáu, 3/2/2012, 16h02

Cung cấp thông tin di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia

Nhằm hỗ trợ hoạt động chăm sóc, tìm hiểu di tích lịch sử, văn hóa và hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học, Bộ GD-ĐT vừa đề nghị sở GD-ĐT tỉnh, thành chỉ đạo các phòng GD-ĐT hướng dẫn các trường THCS cung cấp thông tin về di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn. Theo đó, các trường cần liệt kê đầy đủ các thông tin cụ thể như tên di tích; loại công trình, loại di tích; đã xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia; một số hoạt động nhà trường đã và đang thực hiện chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa nói trên… Các thông tin trên gửi về bộ trước ngày 5-3 theo địa chỉ email: thcs.ditich@gmail.com.
Được biết, sau khi có thông tin đầy đủ các di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thiết kế phần mềm bản đồ di tích lịch sử cấp quốc gia.
P.V