Thứ năm, 30/10/2014, 21h10

Hỗ trợ giữ gìn tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số

Theo Chinhphu.vn, Bộ VH-TT&DL vừa ban hành thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 5/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 về công tác dân tộc. Theo đó, để hỗ trợ việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số, Chính phủ sẽ hỗ trợ việc nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; tổ chức các hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ các dân tộc… Bên cạnh đó, Chính phủ có chính sách ưu tiên tổ chức xuất bản sách, báo của ngành bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; hỗ trợ cấp sách, báo, tạp chí cho thư viện công cộng vùng dân tộc thiểu số; tổ chức sáng tác văn học nghệ thuật bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số, dịch các tác phẩm có nội dung phù hợp từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số; khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm bằng tiếng mẹ đẻ trong giới văn nghệ sĩ người dân tộc thiểu số…
Được biết, Việt Nam có 54 dân tộc và khoảng hơn 90 ngôn ngữ khác nhau. Mỗi cộng đồng dân tộc thiểu số đều có ngôn ngữ của riêng mình, trong đó sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ giao tiếp chung. Tuy nhiên, xu hướng hội nhập quốc tế đang làm nảy sinh nguy cơ suy giảm ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.
PV