Thứ sáu, 19/12/2014, 11h12

Hơn 500 ứng viên được đào tạo làm điều dưỡng, hộ lý sang Nhật làm việc

Vừa qua, tại Hưng Yên, Bộ LĐ-TB&XH đã khai giảng khóa đào tạo tiếng Nhật dành cho điều dưỡng, hộ lý Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản. Đây là năm thứ 3 Bộ LĐ-TB&XH triển khai hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong đó có thỏa thuận về di chuyển điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản (EPA). Trong khóa 3 này có 180 ứng viên được tuyển chọn. Theo đó, những ứng viên trúng tuyển chương trình EPA sẽ được tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trong 12 tháng (được đài thọ chi phí học tập, ăn ở và được nhận sinh hoạt phí). Được biết, lương điều dưỡng tại Nhật Bản từ 130.000-140.000 yen/tháng (khoảng 28-30 triệu đồng Việt Nam); hộ lý là 140.000-150.000 yen/tháng (30-33 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu thi đỗ chứng chỉ nghề và được ở lại Nhật Bản làm việc như một nhân viên chính thức thì mức lương có thể lên tới 270.000-300.000 yen/tháng (khoảng 55-60 triệu đồng). Trong 3 năm qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) đã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyển chọn được hơn 500 ứng viên để đưa vào đào tạo. Chương trình hoàn toàn không thu phí của người lao động ngoài chi phí khám sức khỏe và làm hộ chiếu khi sang Nhật Bản làm việc.
L.Đ