Thứ năm, 24/7/2014, 22h07

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị ba nước láng giềng

Ngày 23-7, Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình giao lưu thiếu nhi TP.HCM (Việt Nam) với thiếu nhi thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chăm Pa Sắc, tỉnh Át Ta Pư (Lào) và thủ đô Phnôm Pênh, tỉnh Bát-tam-bang, tỉnh Kam pốt (Campuchia). Đây là chương trình giao lưu truyền thống được tổ chức vào dịp hè hằng năm nhằm giáo dục và thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi ba nước láng giềng. Theo đó, các đại biểu thiếu nhi tham dự hội trại này (183 em) đều là những điển hình tiêu biểu trong học tập và phong trào (từ 11 đến 15 tuổi). Các em sẽ được tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng, làng nghề truyền thống trên địa bàn TP.HCM; tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ với chủ đề “Vòng tay bè bạn”… Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng sẽ có buổi gặp gỡ, chiêu đãi các đại biểu thiếu nhi và đại biểu phụ trách, phiên dịch viên cùng tham gia chương trình.
Ngọc Anh