Thứ hai, 29/9/2014, 10h09

Trường ĐH Cần Thơ khánh thành Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Trung tâm Giáo dục quốc phòng tại xã Hòa An

Ngày 26-9, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2014-2015 tại khu Hòa An (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Đây là nơi Trường ĐH Cần Thơ đào tạo những sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Hậu Giang. Do được hưởng quy chế khu vực nông thôn nên điểm xét tuyển ĐH ở khu vực này thấp hơn mặt bằng điểm trúng tuyển tại khu chính đặt ở TP.Cần Thơ. Năm học 2014-2015, tại khu này trường đào tạo 8 ngành bậc ĐH với tổng số 2.248 sinh viên; trong đó tân sinh viên là 558 em. Dịp này, Trường ĐH Cần Thơ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Giáo dục quốc phòng, được xây dựng trong khuôn viên khu Hòa An.       
PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết Trung tâm Giáo dục quốc phòng xây dựng trên diện tích đất 141.107m2,  bao gồm các hạng mục: Khu nhà - văn phòng, giảng đường 200 chỗ và 150 chỗ; hội trường đa năng 500 chỗ, nhà ăn 1.000 chỗ; 5 ký túc xá 2 tầng cho 1.000 sinh viên… cùng các công trình phụ trợ khác đáp ứng quy mô đào tạo 10.000 sinh viên. Đây là công trình do Bộ GD-ĐT đầu tư với tổng kinh phí trên 168 tỷ đồng. Việc đưa Trung tâm Giáo dục quốc phòng vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với trường trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng cho sinh viên các trường ĐH, CĐ ở trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến, hàng năm có khoảng 28.000 sinh viên đến học tập và rèn luyện tại trung tâm.
Tin, ảnh: Đan Phượng