Thứ ba, 23/12/2014, 22h12

Trường ĐH Y dược Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Lãnh đạo trường đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất
Trường ĐH Y dược Cần Thơ vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập. Năm 1979, Khoa Y của Trường ĐH Cần Thơ được thành lập, sau đó trở thành Khoa Y Nha Dược. Ngày 25-12-2002, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Trường ĐH Y dược Cần Thơ trên cơ sở Khoa Y Nha Dược. Trường hiện có 217 cán bộ với 6 khoa, 14 phòng - ban, trung tâm và 1 bệnh viện trực thuộc. Từ năm 2003 đến nay, qui mô đào tạo của trường tăng gần 15%/năm. Chỉ tính 12 năm trở lại, trường đã đào tạo hơn 11.000 cán bộ y tế có trình độ ĐH và sau ĐH… Dịp này, trường đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng cùng 8 Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể và cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng 15 bằng khen, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng 65 bằng khen… cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tin, ảnh: ĐAN PHƯỢNG