Thứ sáu, 11/1/2013, 16h01

“Xuân chiến khu”

 “Xuân chiến khu”. Đó là tên gọi của chương trình Học kỳ quân đội do Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (Q.Bình Tân) tổ chức, từ ngày 2 đến 7-2. Bà Trần Thị Kim Liên - Giám đốc trung tâm, cho biết Học kỳ quân đội “Xuân chiến khu” gồm các nội dung hoàn toàn khác với chương trình Học kỳ quân đội trong hè. Cụ thể là thông qua các hoạt động hướng về những ngày Tết cổ truyền như gói bánh chưng, làm các món ăn dân tộc, trồng hoa kiểng… Chương trình giúp các em học sinh (lứa tuổi thiếu niên nhi đồng) hiểu sâu về giá trị văn hóa của Tết cổ truyền, rèn luyện kỹ năng sống và ý thức tổ chức tập thể. Lớp học được chia làm 2 nhóm: Nhóm tuổi từ 7 đến 12 và nhóm tuổi từ 13 đến 17.

P.N.Q