Thứ năm, 24/7/2014, 22h07

Bình Dương: Tồn tại 348 cơ sở giữ trẻ không phép

Theo TTXVN, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 348 cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép; trong đó có 149 cơ sở trông giữ nhóm trẻ dưới 10 cháu. Các cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép tồn tại nhiều nhất ở thị xã Dĩ An và Thuận An. Theo ngành GD-ĐT tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có 13.000 trẻ trong độ tuổi mầm non thì có gần 5.000 trẻ được giữ tại các cơ sở mầm non ngoài công lập. Nguyên nhân là do tỉnh có nhiều khu, cụm công nghiệp phát triển, thu hút nhiều lao động kéo theo số trẻ tăng cơ học rất lớn.
Mặc dù cơ sở vật chất trường lớp mầm non tiếp tục được các địa phương quan tâm xây dựng, công tác xã hội hóa giáo dục mầm non được nhân rộng, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu của phụ huynh, đặc biệt là công nhân lao động nhập cư. Thêm vào đó việc tìm quỹ đất để xây dựng trường mầm non tại các khu dân cư, khu công nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Với diện tích quy định tối thiểu là 8m2/trẻ thì ở các khu công nghiệp không thể bảo đảm quy chuẩn này. Theo lãnh đạo ngành GD-ĐT, hiện tỉnh đang đề xuất hai tiêu chí cần xem xét là đáp ứng được điều kiện về vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn cho các cháu. Các điều kiện khác sẽ xem xét linh động để cấp phép có thời hạn cho các cơ sở giữ trẻ. Chỉ có cách làm này mới “quản” được, còn hơn để các cơ sở không phép hoạt động tràn lan như hiện nay.
C.Tưởng