Thứ ba, 24/3/2015, 22h03

Cần Thơ: Dạy tiếng Anh cho học sinh khó khăn

Ngày 22-3, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, đã chủ trì Lễ khai giảng chương trình giảng dạy tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ. Chương trình do Mỹ tài trợ, Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Cần Thơ thực hiện. Có 52 học sinh được các UBND xã/phường giới thiệu tham gia chương trình, sau khi trải qua vòng khảo sát trình độ tiếng Anh. Đây là những em có gia cảnh nghèo, cận nghèo đang theo học bậc THCS thuộc các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn và huyện Phong Điền.
Theo kế hoạch, khóa học thiết kế với 440 giờ, kéo dài từ 2015 đến 2016 (học vào tối thứ bảy và chiều chủ nhật hàng tuần). Chương trình sử dụng bộ giáo trình Smart Choice với mục tiêu trang bị và rèn luyện cho học viên 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, trong đó khuyến khích các em giao tiếp với những tình huống đời thường. Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, cho biết: “Sau khi học xong chương trình này, chúng tôi sẽ tạo nhiều cơ hội học tập cao hơn cho các em, giúp các em đến với thế giới rộng mở, tiếp cận nhiều cơ hội việc làm tốt… Chúng tôi mới chỉ đầu tư phương tiện học tập, để đáp lại, các em hãy học tập chăm chỉ để sau này góp sức xây dựng đất nước Việt Nam”.
ĐAN PHƯỢNG