Thứ ba, 9/9/2014, 21h09

Đồng Nai: Mở các lớp dạy tiếng Chăm, Khmer

Mới đây, ông Nguyễn Thành Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - đã chủ trì cuộc họp với Ban Dân tộc tỉnh và các ngành chức năng để bàn kế hoạch mở lớp dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm và dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, việc mở lớp dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm và dân tộc Khmer sẽ được thực hiện ở 3 huyện là Định Quán, Long Thành, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Thời gian tiến hành dạy bắt đầu từ năm 2014 đến năm 2018, với đối tượng tham gia học tập là tất cả các hộ đồng bào Khmer và đồng bào Chăm ở các địa phương trên.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí giao Ban Dân tộc tỉnh và Sở GD-ĐT khảo sát, xây dựng lại kế hoạch mở lớp dạy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm và dân tộc Khmer. Trong đó, phải nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của người học; có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ việc giảng dạy; chọn trường để triển khai thực hiện điểm kế hoạch này. 
P.Hằng