Thứ ba, 20/1/2015, 22h01

Lâm Đồng: Đưa trung tâm hành chính tập trung tỉnh vào hoạt động

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức đưa Trung tâm Hành chính tập trung (HCTT) tỉnh vào hoạt động sau 5 năm xây dựng. Theo đó, Trung tâm HCTT tỉnh Lâm Đồng được khởi công xây dựng từ năm 2009, là một tổ hợp gồm 4 tòa nhà cao 9 tầng và 1 tòa nhà thấp hơn được kết nối với nhau liên hoàn, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 1.400 người thuộc 18 sở/ngành và 26 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc tỉnh. Bên cạnh đó, trung tâm còn có 1 khu tiếp nhận - trả hồ sơ cùng 2 phòng tiếp dân với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.
Được biết, Trung tâm HCTT tỉnh Lâm Đồng được trang bị đồng bộ với thiết bị văn phòng phù hợp, thống nhất cung cấp các dịch vụ công sở; bảo đảm mục tiêu làm việc liên hoàn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Việc đưa vào sử dụng trung tâm không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức trong việc giao dịch hành chính mà còn tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị Đà Lạt.
T.Phong