Thứ tư, 26/11/2014, 12h11

Số người mắc bệnh trĩ ngày càng tăng

ThS.BS Nguyễn Ngọc Thao - Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, hiện nay số người mắc bệnh trĩ không ngừng tăng lên, đặc biệt đối với “dân văn phòng” là những người thường xuyên ngồi nhiều và ít vận động. Bệnh trĩ không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, gây đau đớn, khổ sở cho người bệnh, mà còn có nhiều biến chứng nếu không phát hiện kịp thời. Bệnh trĩ được phát hiện qua thăm khám hoặc xét nghiệm soi hậu môn - trực tràng. Cũng theo BS. Thao thì cũng có không ít trường hợp mắc bệnh ung thư đại tràng, trực tràng nhưng nhầm tưởng là bệnh trĩ, do bệnh nhân cũng có các triệu chứng như đi cầu ra máu, khó đi cầu...
M.H