Thứ năm, 26/3/2015, 10h03

Kiểm tra thính giác của trẻ

Nghe kém có thể do bẩm sinh hoặc có thể xuất phát từ việc bị viêm nhiễm tai song không được điều trị; tiếp xúc với âm thanh lớn hoặc mắc chứng bệnh nào đó ảnh hưởng đến thính giác.

Ảnh: ShutterstockẢnh: Shutterstock

Các chuyên gia thuộc một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ - Quỹ y tế Palo Alto - đưa ra những dấu hiệu cho thấy trẻ có thể bị khiếm thính: thường tăng âm lượng trên truyền hình quá lớn; không trả lời phù hợp khi được hỏi, hoặc không phản ứng khi được ai đó gọi tên; có vấn đề trong học tập ở trường; chậm nói hoặc có vấn đề về ngôn ngữ; quan sát kỹ người khác để bắt chước những gì họ đang làm; thường hay than phiền về các cơn đau ở đầu hay trong tai; gặp khó khăn trong việc hiểu người khác hoặc có vẻ có cách nói chuyện không giống với những trẻ cùng độ tuổi.

Mai Duyên 

(TNO)