Thứ ba, 27/1/2015, 11h01

Nhiều trẻ mắc bệnh chàm sữa do trời lạnh

Những ngày qua, thời tiết lạnh kéo dài ở TP.HCM khiến nhiều trẻ bộc phát bệnh chàm. Bác sĩ Huỳnh Huy Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng 1 Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết bình quân mỗi ngày có 10 trẻ đến khám bệnh này.
Theo bác sĩ Hoàng, thời tiết lạnh kéo dài làm bộc phát bệnh chàm ở trẻ em, gặp nhiều nhất là trẻ 3 - 4 tháng tuổi (còn gọi là chàm sữa). Những trẻ này có cơ địa bệnh chàm, bình thường không biểu hiện, nhưng khi gặp thời tiết lạnh (hoặc các yếu tố khác như môi trường, thức ăn…) sẽ làm bộc phát bệnh. Khi đã bộc phát 1 lần thì sau đó bệnh thường xuyên tái phát đến khi trẻ ngoài 2 tuổi.
Biểu hiện có thể thấy là những mảng đỏ, mụn nước ở vùng mặt (giống như dị ứng); những mảng đỏ này có thể chảy nước, nhiễm trùng. Cần giữ vệ sinh cho trẻ, tránh hôn, sờ tay dễ làm nhiễm trùng nguy hiểm.

Thanh Tùng
(TNO)