Thứ hai, 14/4/2014, 14h04

Căng thẳng giảm cơ hội thụ thai

Căng thẳng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ bị vô sinh. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Ohio State (Mỹ) cho thấy ở phụ nữ có hàm lượng cao alpha-amylase, chất biểu thị căng thẳng có trong nước bọt, cơ hội thụ thai mỗi tháng bị giảm đi gần 30% so với những chị em có hàm lượng chất này thấp.

Để rút ra kết luận này, các nhà nghiên cứu khảo sát ở 501 phụ nữ Mỹ từ 18 - 40 tuổi không có các vấn đề về sinh sản, theo ANI. Các nhà khoa học khuyên những phụ nữ gặp khó khăn trong việc thụ thai thử tìm hiểu xem nguyên nhân có phải là do căng thẳng hay không. Nếu đúng thì nên tìm cách kiểm soát thông qua các liệu pháp giúp giảm căng thẳng như tập yoga, thiền và tập thể dục.
Theo TNO