Thứ tư, 23/6/2010, 17h06

Chỉ 1 giờ nghe MP3 cũng gây hại cho tai

Chỉ một tiếng nghe MP3 có thể gây tổn thương sức nghe, các nhà khoa học Bỉ cho biết. 

Phát hiện này cho thấy sự kích thích quá mức đối với các tế bào lông trong tai xảy ra ngay cả khi cường độ âm thanh ở các mức khác nhau trong thời gian ngắn.

Nghiên cứu trên 80 người trẻ chỉ ra bởi các nhà nghiên cứu ĐH Ghent (Bỉ) được đăng tải trên tạp chí Head & Neck Surgery. 
Trong nghiên cứu mới nhất này, 21 người trong độ tuổi 19-28 được nghe nhạc pop và rock bằng MP3 ở các mức âm lượng khác nhau trong vòng 1 giờ. Nhóm thứ 2 gồm 28 người nghe nhạc không bằng MP3. Test sức nghe cho thấy trước và sau khi tiếp xúc, ngưỡng và sự thay đổi khá rõ rệt trong phản ứng với tiếp xúc tiếng ồn ở 2 nhóm. 
Trưởng nhóm nghiên cứu Hannah Kempler cho biết: Chúng ta biết rằng việc tiếp xúc thái quá với tiếng ồn quá mức có thể dấn đến ù tai, thậm chí là điếc.
“Việc tiếp xúc với tiếng ồn quá mức có thể ảnh hưởng tới chuyển dưỡng và chuyển hóa trong sự biến đổi của các bộ phận của tai trong vốn có chứa các tế bào thính giác nhạy cảm – “tế bào lông”, Hannah nói.
Sự tổn thương tập trung ở các tế bào lông phía ngoài (mà dần dần sẽ gây tổn thương sự kích thích thính giác) nhiều hơnso với các tế bào lông ở phía trong.
Ủy ban châu Âu đã cảnh báo rằng có hơn 10% người 30 tuổi sẽ phải mang máy trợ thính trong 1 thập kỷ tới bởi vì họ nghe nhạc bằng head-phone với âm lượng quá lớn.  
 
Dan tri
Theo AP